Nữ du học sinh "con nhà người ta" vừa đẹp vừa giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nữ sinh 18 tuổi Nguyễn Tố Anh (quê ở Hải Phòng) 'đốn tim' mọi người bởi gương mặt khả ái, xinh đẹp, vóc dáng chuẩn như người mẫu.
 

Nguyễn Tố Anh.
Nguyễn Tố Anh.

Không những vậy, Tố Anh còn học rất giỏi. Chính điều đó giúp nữ sinh người Hải Phòng này trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
 

Trang instagram của Tố Anh thu hút hơn 18.400 lượt theo dõi. Mỗi hình ảnh của Tố Anh thu hút hàng ngàn lượt yêu thích.
 

Đặc biệt, những hình ảnh mà nữ sinh này diện áo dài đã mê hoặc mọi ánh nhìn.
 

Tố Anh từng là học sinh của Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng). Không chỉ để lại ấn tượng với bạn bè bởi tính tình dễ thương, hòa đồng, cô còn sở hữu vẻ ngoài bắt mắt, có chiều cao đến 1,72 m, gương mặt xinh đẹp, học giỏi, đặc biệt là hai môn tiếng Anh và văn. Nữ sinh này đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền, trong đó hầu hết đạt điểm tổng kết xấp xỉ 9.0.
 

Nhiều người trầm trồ khen ngợi, thậm chí ghen tị với cô gái này bởi “vừa giỏi vừa xinh lại tài năng”. Tố Anh có giọng hát rất hay, thường xuyên tham gia những chương trình văn nghệ tại trường. Trên YouTube, đoạn phim ghi lại hình ảnh cô gái 18 tuổi này hát ca khúc Gửi anh xa nhớ thu hút rất nhiều lượt nghe.
 

Tố Anh cho biết đã có ước mơ được đi du học từ nhỏ, thế nhưng đến khi học xong 12 mới có cơ hội thực hiện. “Mình đang học ngành quản trị nhà hàng khách sạn, Trường Vatel (Lyon, Pháp)”, Tố Anh nói.
 

Trên instagram, Facebook, hay những trang đăng hình của Tố Anh, nhiều ý kiến bình luận cho rằng: “Cô gái này có thần thái của một hoa khôi, hoa hậu. Chắc chắn sẽ đạt được danh hiệu cao trong các cuộc thi sắc đẹp”. Tuy nhiên nữ sinh này cho biết chưa nghĩ đến những điều đó.
 

“Hiện tại mình đi du học, nên chỉ muốn tập trung học tập”, Tố Anh nói.

Nếu như với nhiều người trẻ khác, có cơ hội nổi tiếng, được nhiều người biết đến chính là niềm vui, họ mong mỏi được như vậy, thế nhưng Tố Anh sợ nổi tiếng.

 

“Mặc dù vui và thầm biết ơn những ai đó quan tâm, yêu thích và theo dõi mình. Thế nhưng thật sự thì mình không muốn gây chú ý trên mạng. Bởi sợ cuộc sống có thể bị xáo trộn. Đáng ngại nhất là dễ bị dính vào những tin đồn không hay”, nữ sinh 18 tuổi này chia sẻ.

Xuân Phương/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.