Đổi đời nhờ vịt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ 20 triệu đồng vốn vay ngân hàng ban đầu (năm 2009), đến nay Nguyễn Thị Ngọc Hà (27 tuổi) ngụ ở xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai, đã có trong tay tiền tỉ từ đàn vịt chạy đồng.
 

Nguyễn Thị Ngọc Hà.
Nguyễn Thị Ngọc Hà.

Xua đàn vịt xiêm cứ lẽo đẽo bám theo đòi ăn, Hà khoe đầu tháng 9 vừa chuyển đàn khoảng 1.500 con với giá 35.000 đồng/con. Hà giải thích vòng đời mỗi con vịt đẻ trứng khoảng 4 năm, sau đó chuyển sang bán thịt do lúc này con vịt đẻ không hiệu quả nữa. Hiện tại, mỗi ngày trang trại của cô thu hoạch khoảng 1.300 - 1.500 quả trứng, với giá trứng dao động từ 2.600 - 2.800 đồng/quả thì mỗi ngày lãi khoảng 2 triệu đồng. Tổng thu nhập bình quân mỗi năm từ vịt khoảng 500 triệu đồng. Bên cạnh nuôi vịt, Hà còn tận dụng ruộng lúa, ao hồ trồng xen canh 2 vụ lúa, mỗi vụ thu hoạch 2 tấn thóc, trồng rau nhút và nuôi các loại cá như rô phi, tra, trê, lóc, chim bồ câu và vịt xiêm…

Năm 2010, sau khi đàn vịt đã dần ổn định, Hà đăng ký học quản trị kinh doanh hệ vừa học vừa làm để có thêm kiến thức phục vụ công việc. Cũng trong năm đó, cô được xã cử đi học lớp hành chính công tại một trường ĐH ở Đồng Nai. Đến nay Hà đã thành lập tổ hợp tác thanh niên trồng lúa xen canh nuôi vịt, nuôi gà với 15 thành viên cùng CLB thanh niên liên thế hệ tự giúp nhau và làm từ thiện.

“Mình thấy các bạn gặp nhau hay kể chuyện nuôi con này, trồng cây kia nên nảy ra ý tưởng liên kết các bạn lại thành tổ hợp tác cùng chăn nuôi, chia sẻ kinh nghiệm và bám đất, giữ làng”, Hà nói.

Về dự định trong thời gian tới, Hà khoe luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là sự giúp sức của “ông xã” mới cưới nên cô không ngần ngại mở rộng quy mô trang trại. Với ruộng lúa bạt ngàn hơn 3 ha của gia đình, Hà dự kiến sẽ đầu tư thêm trang trại để thả từ 2.000 - 2.500 con vịt đẻ trứng. “Mong muốn của em là có được hệ thống trang trại bài bản và xây dựng thương hiệu sản phẩm trứng sạch từ vịt thả đồng”, Hà nói.

Uyên Nghi/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động về nguồn thu hút hơn 100 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. Ảnh Vũ Chi

Hơn 100 đoàn viên, thanh niên, học sinh về nguồn tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi

(GLO)- Chiều 14-3, Đoàn xã Ayun Hạ (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Trường THCS Quang Trung tổ chức hoạt động về nguồn, giao lưu văn nghệ, kể chuyện truyền thống tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi.
Ayun Pa quan tâm hỗ trợ phụ nữ yếu thế

Ayun Pa quan tâm hỗ trợ phụ nữ yếu thế

(GLO)- Bằng việc xây dựng “Mái ấm tình thương”, hỗ trợ sinh kế, thành lập câu lạc bộ (CLB) giúp nhau phát triển kinh tế… các cấp Hội phụ nữ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã giúp nhiều phụ nữ yếu thế tại địa phương vơi bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.