Nghịch tử xin tiền mẹ không được… phóng hỏa đốt nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tức giận vì mẹ không cho tiền, Hiền liền châm lửa đốt nhà.

Chiều 2-9, Công an TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Hiền (25 tuổi, ngụ ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên), để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.
 

 Đối tượng Hiền
Đối tượng Hiền



Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận, lúc 1 giờ sáng 1-9, sau khi nhậu cùng mấy người bạn, Hiền về nhà gặp bà Trương Thị Tím (68 tuổi, mẹ ruột Hiền) xin 100.000 đồng, nhưng bà Tím không cho.

Tức giận vì mẹ không cho tiền, Hiền liền châm lửa đốt nhà. Lúc này, anh Trương Văn Thiện (hàng xóm) phát hiện nhà bà Tím bốc cháy liền truy hô rồi cùng người dân xung quanh tham gia chữa cháy và điện báo Công an xã.

Nhận tin báo, lực lượng Công an, Dân quân xã đến hiện trường phối hợp với người dân khống chế đám cháy. Với sự nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy, sau thời gian ngắn ngọn lửa được khống chế không để cháy lan sang các nhà lân cận.


 

 Căn nhà bị thiêu rụi sau khi Hiền phóng hỏa.
Căn nhà bị thiêu rụi sau khi Hiền phóng hỏa.



Ngọn lửa thiêu rụi căn nhà của bà Tím, thiệt hại khoảng 10 triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người.


Tiến Tầm (Công an Nhân dân/VOV)

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.