Phát động Tháng Hành động vì trẻ em và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-6, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, UBND tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2017. Tham dự lễ phát động có bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; Trưởng ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè tỉnh, bà Ayun H’ Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đoàn viên thanh niên và đông đảo học sinh trên địa bàn TP. Pleiku.
 

Tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi. Ảnh: Đ.Y
Tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi. Ảnh: Đ.Y

Chủ đề của Tháng Hành động vì trẻ em năm nay là “Triển khai Luật Trẻ em và phòng-chống bạo lực, xâm hại trẻ em” nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp và xử lý kịp thời các vụ xâm hại và bạo lực trẻ em.
 

Trao hoa cho các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh. Ảnh: Đ.Y
Trao hoa cho các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh. Ảnh: Đ.Y

Tại buổi lễ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao 30 suất học bổng cho 30 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Đồng thời, các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp đã tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh gần 1,1 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tặng bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, quyên góp Quỹ. Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể, 3 cá nhân đã có nhiều hoạt động tích cực trong hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Dịp này, Tỉnh Đoàn cũng trao cờ lưu niệm cho các lực lượng thanh niên tình nguyện trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017.
 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể đã tích cực vận động, đóng góp Quỹ. Ảnh: Đ.Y
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể đã tích cực vận động, đóng góp Quỹ. Ảnh: Đ.Y

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.