Cô bé sinh năm 2009 hóa thân thành nàng Tấm phiên bản nhí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lấy cảm hứng từ nhân vật Tấm trong truyện cổ tích Tấm Cám, cô bé Gia Hân thực hiện một bộ ảnh ở đầm sen.
 

Quách Gia Hân (sinh năm 2009), là học sinh trường Tiểu học Ngọc Khánh (Hà Nội).
Quách Gia Hân (sinh năm 2009), là học sinh trường Tiểu học Ngọc Khánh (Hà Nội).
Cô bé rất thích nhân vật cô Tấm trong truyện cổ tích
Cô bé rất thích nhân vật cô Tấm trong truyện cổ tích "Tấm Cám" nên đã hoá thân thành nhân vật này.
Chị Trần Thị Liên - mẹ của Gia Hân cho biết: “Bộ ảnh được chụp vào một ngày nắng nóng tháng 6 vừa rồi. Bé nhà mình rất thích các đồ may mặc truyền thống như áo yếm, tứ thân kiểu cô Tấm và cũng thích hoa sen nữa, nên mình muốn lưu lại những khoảnh khắc này cho con”.
Chị Trần Thị Liên - mẹ của Gia Hân cho biết: “Bộ ảnh được chụp vào một ngày nắng nóng tháng 6 vừa rồi. Bé nhà mình rất thích các đồ may mặc truyền thống như áo yếm, tứ thân kiểu cô Tấm và cũng thích hoa sen nữa, nên mình muốn lưu lại những khoảnh khắc này cho con”.
Đây không phải là lần đầu tiên bé Gia Hân làm người mẫu ảnh. Cô bé khá tự tin trước ống kính.
Đây không phải là lần đầu tiên bé Gia Hân làm người mẫu ảnh. Cô bé khá tự tin trước ống kính.
Nhiếp ảnh trẻ Đặng Vũ Hiệp, người thực hiện bộ ảnh cho biết: “Bé Gia Hân rất dễ thương, đáng yêu và tạo dáng chuyên nghiệp... nhìn thấy là muốn chụp ngay. Ban đầu, bé có chút hơi ngại vì đầm sen khá đông người nhưng sau khi đã làm quen được, bé bắt đầu chơi đùa, cười tinh nghịch, tạo kiểu rất tự nhiên”.
Nhiếp ảnh trẻ Đặng Vũ Hiệp, người thực hiện bộ ảnh cho biết: “Bé Gia Hân rất dễ thương, đáng yêu và tạo dáng chuyên nghiệp... nhìn thấy là muốn chụp ngay. Ban đầu, bé có chút hơi ngại vì đầm sen khá đông người nhưng sau khi đã làm quen được, bé bắt đầu chơi đùa, cười tinh nghịch, tạo kiểu rất tự nhiên”.
Ê-kíp đã chuẩn bị đầy đủ các đạo cụ giống như bối cảnh cô Tấm đi mò cua bắt ốc. Hình tượng nhân vật này được thể hiện khá thành công trong bộ ảnh.
Ê-kíp đã chuẩn bị đầy đủ các đạo cụ giống như bối cảnh cô Tấm đi mò cua bắt ốc. Hình tượng nhân vật này được thể hiện khá thành công trong bộ ảnh.
Cô Tấm Gia Hân có áo tứ thân, khăn mỏ quạ, giỏ đựng cua, nơm bắt cá và cả guốc mộc.
Cô Tấm Gia Hân có áo tứ thân, khăn mỏ quạ, giỏ đựng cua, nơm bắt cá và cả guốc mộc.
 
 
 
 
 

Theo dantri

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.