Pleiku: Thêm 2 tuyến đường đỗ xe ngày chẵn, lẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, ngăn chặn tình trạng dừng, đỗ xe ô tô trái quy định, chống ùn tắc, góp phần xây dựng văn minh đô thị, UBND TP. Pleiku triển khai thêm việc cắm biển báo đỗ xe vào ngày chẵn, ngày lẻ tại đường Lý Tự Trọng và Trần Quang Khải.
Tài xế ô tô chấp hành tốt quy định cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ trên đường Trần Khánh Dư (TP. Pleiku).
Tài xế ô tô chấp hành tốt quy định cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ trên đường Trần Khánh Dư (TP. Pleiku). (ảnh nguồn internet)
Theo đó, tại tuyến đường này thực hiện việc cắm biển “Cấm đỗ xe ngày chẵn” ở bên phía dãy số nhà lẻ và “Cấm đỗ xe ngày lẻ” ở bên phía dãy số nhà chẵn. Thời gian cấm đỗ xe hàng ngày từ 5 giờ đến 23 giờ. Từ ngày 10-10-2018 trở đi, lực lượng chức năng của thành phố và các phường sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp xe mô tô, ô tô dừng, đỗ không đúng quy định, không chấp hành hiệu lệnh của biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn, lẻ theo quy định.
Được biết, trong tháng 9-2018, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin, Phòng Quản lý đô thị, Công an thành phố, UBND các phường Tây Sơn, Diên Hồng phối hợp tổ chức cắm biển báo, đẩy mạnh tuyên truyền bằng xe loa trên các tuyến đường này và những nơi công cộng để nhân dân biết, thực hiện. Đối với các cơ quan, hộ dân, chủ hộ kinh doanh dọc tuyến đường đã được thông báo chủ trương và ký cam kết chấp hành.
Hà Sự

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thị trường đất nền 'rã băng'

Thị trường đất nền 'rã băng'

Ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 - 2 lần so với quý I/2023. Trong khi ở phía Nam, mức độ quan tâm đất nền tại quận 12, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn tăng từ 13 - 25%.