Gia Lai: Phát hiện lấp suối thứ 3 khi đang thanh tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh Gia Lai đang thanh tra việc phân lô, bán nền, san lấp suối thì một doanh nghiệp vẫn ngang nhiên đổ đất, lấp suối Ia Linh (phường Thống Nhất, TP.Pleiku), chiếm dụng làm của riêng.
 Suối Ia Linh bị Cty Trung Kiên san lấp, lấn chiếm để chiếm đất công cộng. Ảnh: Đình Văn.
Suối Ia Linh bị Cty Trung Kiên san lấp, lấn chiếm để chiếm đất công cộng. 
Ngày 3-7, Đoàn liên ngành do Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn đang yêu cầu TP. Pleiku báo cáo trường hợp Công ty Trung Kiên (29 Lê Đại Hành, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đổ đất, xây kè bê-tông, lấn suối Ia Linh.

Việc Công ty Trung Kiên ủi đất, xây kè, chiếm suối từ tháng 8-2017 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Dòng suối Ia Linh bị lấn chiếm thô bạo, phá hoại dòng chảy.
Dòng suối Ia Linh bị lấn chiếm thô bạo, phá hoại dòng chảy.
Việc lấn suối vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: Đình Văn
Việc lấn suối vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 
TP. Pleiku yêu cầu tháo dỡ công trình lấn suối, tuy vậy Cty Trung Kiên vẫn phớt lờ.
TP. Pleiku yêu cầu tháo dỡ công trình lấn suối, tuy vậy Cty Trung Kiên vẫn phớt lờ.
Tại hiện trường, Công ty đổ đất, lấn ra giữa tim suối, xây hẳn bờ tường cao 3 mét, dài hàng chục mét chiếm đất công cộng với ý đồ mở rộng khuôn viên, kho xưởng. Bị lấp, dòng chảy suối Ia Linh bị ép lại, nước một màu đục ngầu chạy thẳng vào đô thị Pleiku. Suối Ia Linh là suối lớn, được quy hoạch tạo cảnh quan cho TP. Pleiku nay bị nắn dòng chảy một cách “thô bạo”.
UBND TP. Pleiku trong văn bản số 1044 nhấn mạnh: “Không cho phép Công ty Trung Kiên xây bờ kè, lấp suối bởi đây là phần đất thuộc phạm vi bảo vệ hành lang nguồn nước của suối Ia Linh”. Đồng thời tái khẳng định “hành lang bảo vệ không nhỏ hơn 10 mét đối với mép bờ sông, suối, kênh rạch chảy qua đô thị”, tuy vậy Công ty Trung Kiên vẫn phớt lờ cảnh báo, lấn lấp hẳn suối Ia Linh.
Do vậy, TP. Pleiku đề nghị phường Thống Nhất tiến hành xử phạt hành chính (vượt thẩm quyền đề xuất thành phố xử phạt) và yêu cầu Công ty Trung Kiên tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng dòng suối với địa hình tự nhiên vốn có.
Đáng nói, sau gần 1 tháng ra văn bản chỉ đạo, Công ty Trung Kiên vẫn không tháo dỡ công trình lấn suối.
Tương tự suối Ia Linh, trước đó hộ ông Nguyễn Tấn Thành (trú tổ 5, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đổ đất lấp suối Yên Đỗ (phường Yên Đỗ, TP. Pleiku), xây trái phép hẳn một con đường bằng bêtông để phân lô, bán nền trái phép.
Tiếp đó, suối Hội Phú (phường Hội Phú, TP. Pleiku) - trục cảnh quan đô thị mặt nước quan trọng bậc nhất của TP. Pleiku - cũng bị san lấp. Các cá nhân đổ hàng ngàn mét khối đất, lấp thượng lưu suối đoạn khu vực Bàu 1.
“Báo Lao Động liên tục có các bài viết phản ánh các tổ chức, cá nhân đua nhau phân lô, bán nền, san lấp suối trái phép để trục lợi. Chủ tịch tỉnh Võ Ngọc Thành chỉ đạo Đoàn thanh tra do Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành thanh tra việc san lấp, phân lô, tách thửa bán nền tại TP. Pleiku từ năm 2011 đến nay, thời gian thanh tra 45 ngày (bắt đầu từ ngày 26-6-2018)”.
Đình Văn (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

(GLO)- Sự hiện diện của màu xanh thiên nhiên như xương rồng mini, chậu kiểng lá nhỏ xinh nơi góc bàn làm việc cá nhân, nơi không gian giao dịch không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn cho mọi người mà góp phần lan tỏa hình ảnh công sở xanh, thân thiện với môi trường.