Cầu vượt cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất - Gò Vấp được thông xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 16-11, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (thuộc Sở GTVT TP.HCM) chính thức thông xe nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm (phía BV Quân Y 175) - Hoàng Minh Giám, giải quyết ùn tắc giao thông cửa ngõ phía đông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
 

Đây là nhánh cầu thứ 2 đưa vào sử dụng sau nhánh Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn (thông xe 3.7), thuộc hệ thống cầu vượt hình chữ N, bắc qua vòng xoay Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận). Tổng mức đầu tư dự án hơn 504 tỉ đồng.

Theo đó, nhánh cầu Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám dài 367,7 mét; bề rộng cầu trên đường Nguyễn Kiệm là 7,5 mét và bề rộng cầu trên đường Hoàng Minh Giám là 13,5 mét. Nhánh cầu gồm 10 nhịp dầm hộp thép liên hợp, mặt cầu bê thông khởi công ngày 3-9, hoàn thành sau 2,5 tháng thi công.

Qua ghi nhận của P.V, lúc 6 giờ sáng 16-11, cơ quan chức năng bắt đầu cho phương tiện lưu thông lên nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám (hướng ngã 6 Gò Vấp - CV Gia Định). Giao thông trên đường Nguyễn Kiệm thoải mái di chuyển, không xảy ra ùn ứ.

Trong khi đó, dưới chân cầu vượt, phương tiện theo trục Phạm Văn Đồng đổ về khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn hướng về đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành Đai Ngoài và Hoàng Minh Giám tăng cao, tuy nhiên có lực lượng CSGT túc trực phân luồng dưới chân vòng xoay nên xe cộ di chuyển ổn định.

Ông Trịnh Linh Phương, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 3, cho biết việc đưa nhánh cầu vào sử dụng giúp người dân khu vực Q.Gò Vấp khi lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm hướng vào trung tâm TP.HCM, sẽ thoát nhanh qua khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, tăng khả năng khai thác giao thông trục Phạm Văn Đồng (hướng Thủ Đức - sân bay Tân Sơn Nhất).

Nhánh cầu còn lại Nguyễn Kiệm (phía CV Gia Định) - Nguyễn Thái Sơn dài 367,7 mét đang giải phóng mặt bằng dự kiến xong đầu năm 2018. Chủ đầu tư sẽ tiếp tục thi công hoàn thành trong 3 tháng. Đây là 1 trong 6 dự án trọng điểm của TP.HCM giải quyết kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, ngày 3-7, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 đã tổ chức thông xe nhánh cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn, giải quyết tốt tình hình kẹt xe vào giờ cao điểm buổi chiều, hướng trung tâm TP về khu vực quận Gò Vấp.

 

Nhánh cầu Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám lung linh trong đêm trước ngày thông xe 16-11
 

Việc đưa nhánh cầu đi vào hoạt động giúp giải quyết ùn ứ giao thông khu vực quận Gò Vấp hướng vào trung tâm TP.HCM
 

Trong sáng thông xe cầu vượt, giao thông dưới chân cầu vượt Nguyễn Thái Sơn tăng cao nhưng di chuyển ổn định
 

Những dòng xe đầu tiên di chuyển trên cầu vượt thép Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám sáng 16-11
 

Hệ thống cầu vượt hình chữ N bắc qua vòng xoay Nguyễn Thái Sơn hiện có hai nhánh cầu đã đưa vào sử dụng là Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám và Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn
 

Nhánh cầu Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám uốn lượn nhìn từ chân vòng xoay Nguyễn Thái Sơn
 

Nhánh cầu vượt còn lại là Nguyễn Kiệm (phía CV Gia Định) - Nguyễn Thái Sơn dự kiến hoàn thành tháng 3-2018
 

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 504 tỉ đồng, gồm 3 nhánh cầu kết nối với nhau theo hình chữ N.

An Huy - Đậu Tiến Đạt/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thị trường đất nền 'rã băng'

Thị trường đất nền 'rã băng'

Ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 - 2 lần so với quý I/2023. Trong khi ở phía Nam, mức độ quan tâm đất nền tại quận 12, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn tăng từ 13 - 25%.