Phạt 40 triệu đồng, đình chỉ xây dựng công trình trong khách sạn Dalat Palace

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, ông Võ Ngọc Hiệp đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ thi công công trình xây dựng của Công ty cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt trong khuôn viên khách sạn Dalat Palace.

Công trình đang thi công trong khuôn viên khách sạn Dalat Palace.
Công trình đang thi công trong khuôn viên khách sạn Dalat Palace.


Theo đó, Công ty cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt bị xử phạt 40 triệu đồng vì hành vi xây dựng sai phép tại công trình Trung tâm hội nghị Palace (số 02 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, trong khuôn viên khách sạn Palace).

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cũng yêu cầu công ty cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt (người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng giám đốc) ngưng thi công công trình, lập thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng và thiết kế theo quy định.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp phép xây dựng hoặc sau khi được cấp phép điều chỉnh phải tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm không phù hợp theo giấy phép xây dựng và thiết kế được duyệt.

Mặc dù đã bị đình chỉ thi công, nhưng theo ghi nhận vào sáng ngày 23-10, tại công trình này vẫn có nhiều công nhân đang thi công.

 

 Mặc dù đã bị đình chỉ, nhưng sáng 23-10 tại công trình này vẫn có nhiều công nhân thi công (Ảnh chụp lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 23-10-2017)
Mặc dù đã bị đình chỉ, nhưng sáng 23-10 tại công trình này vẫn có nhiều công nhân thi công (Ảnh chụp lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 23-10-2017)



Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt đã yêu cầu Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Đà Lạt, Chủ tịch UBND phường 3 tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan đã buông lỏng trong công tác quản lý trật tự xây dựng, để xảy ra tình trạng công trình Trung tâm hội nghị Palace vi phạm trật tự xây dựng nhưng không tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời. 

Nam Viên (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thị trường đất nền 'rã băng'

Thị trường đất nền 'rã băng'

Ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 - 2 lần so với quý I/2023. Trong khi ở phía Nam, mức độ quan tâm đất nền tại quận 12, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn tăng từ 13 - 25%.