Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Chư Pưh và Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-5, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 3 gồm: ông Bùi Văn Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Ksor H'Bơ Khăp-Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1, Đảng bộ Công an thị xã Ayun Pa, Phó trưởng Công an thị xã Ayun Pa; bà Phan Thị Nga-Giảng viên, Đảng ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, Trưởng khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị tỉnh; bà Lương Thị Tuyết Vinh-Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Gia Lai đã có buổi tiếp xúc 200 cử  tri các xã, thị trấn trên địa bàn 2 huyện Chư Pưh và Chư Sê.
 

Ảnh: Anh Khoa
Ảnh: Anh Khoa

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, cũng như trách nhiệm của mình đối với cử tri và toàn thể nhân dân nếu trúng cử. Chương trình hành động của các ứng cử viên xoay quanh các nội dung chủ yếu là phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống người dân, giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng y tế, phát triển đô thị...Các ứng cử viên cam kết với cử tri địa phương nếu trứng cử sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nếu được tín nhiệm làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, các ứng cử viên sẽ dành thời gian đi cơ sở nắm bắt thông tin cũng như tâm tư nguyện vọng của cử tri, kịp thời nắm bắt những vấn đề mà cử tri quan tâm để phán ánh đến Quốc hội...

Đa số các cử tri trên địa bàn 2 huyện Chư Pưh và Chư Sê đều đánh giá cao và thống nhất chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử có tiếng nói mạnh mẽ trên diễn đàn Quốc hội để giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Anh Khoa