Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

* Tại huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa:

(GLO)- Ngày 11-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 3, gồm: ông Bùi Văn Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Ksor H’Bơ Khăp-Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1, Đảng bộ Công an thị xã Ayun Pa, Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa; bà Phan Thị Nga-giảng viên, Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Trưởng khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị tỉnh; bà Lương Thị Tuyết Vinh-Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Gia Lai đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình, việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được trúng cử. Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung chủ yếu vào các vấn đề đông đảo cử tri quan tâm, như: phát triển nông nghiệp-nông thôn; nâng cao đời sống nông dân, giảm nghèo bền vững; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn; phát triển đô thị, dịch vụ, công nghiệp; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục…

Các ứng cử viên khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ chủ động và dành nhiều thời gian xuống cơ sở nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời phản ánh tới Quốc hội. Đồng thời, sẽ nỗ lực cùng các đại biểu Quốc hội khóa XIV tham gia công tác xây dựng chính sách, pháp luật, có những quyết sách đúng đắn để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế về mọi lĩnh vực.

Cử tri trên địa bàn huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa đã đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ kịp thời giải quyết những kiến nghị của cử tri về giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn, giải quyết các vấn đề về nước sinh hoạt, về tình trạng học sinh nghỉ học theo mùa, tình trạng tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

* Tại huyện Đức Cơ và huyện Chư Prông:

 

Tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Prông. Ảnh: V.H
Tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Prông. Ảnh: V.H

Cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm: ông Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Rơ Mah Tuân-Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; ông Trần Ngọc Anh-Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Bí thư Đảng bộ cơ sở Phòng Tham mưu, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh; bà Nguyễn Thị Mai Phương-Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Ksor Hiền-Đảng ủy viên Đảng bộ Trung tâm Y tế TP. Pleiku, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế TP. Pleiku, bác sĩ điều trị, Trưởng khoa Nội-Nhi-Nhiễm, Trung tâm Y tế TP. Pleiku đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Cơ và huyện Chư Prông.

Tại buổi tiếp xúc, chương trình hành động của các ứng cử viên đưa ra đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đại biểu của nhân dân. Các ứng cử viên hứa sẽ quan tâm tới những vấn đề cử tri bức xúc hiện nay; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm trong lĩnh vực mình công tác, tham gia có hiệu quả việc hoạch định các chính sách, xây dựng các nghị quyết, các luật và những công việc khác của Quốc hội. Cùng với đó, sẽ thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đề đạt những ý kiến, kiến nghị, những vấn đề mà cử tri bức xúc đến diễn đàn Quốc hội.

Các cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực cũng như phẩm chất chính trị của 5 ứng cử viên thông qua chương trình hành động. Bên cạnh đó, cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử cần thực hiện đúng lời hứa với nhân dân; đề đạt với Quốc hội và Chính phủ giải quyết những vấn đề mà cử tri đang quan tâm.

* Tại huyện Kbang và thị xã An Khê:

Cũng trong ngày 11-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2, gồm các ông: Dương Quốc Anh-Đảng ủy viên Đảng bộ Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia; Đinh Duy Vượt-Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng Đoàn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Y Đức Thành-Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đak Đoa và bà Rơ Chăm H’Hồng-Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Kbang và thị xã An Khê.

Tại những nơi tiếp xúc, các cử tri tham gia hội nghị đã bày tỏ sự phấn khởi sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời nêu lên một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến: đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông, hệ thống nước sạch cho địa phương; tìm đầu ra ổn định cho nông sản; chính sách thu hút đầu tư nước ngoài; giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước, mất an toàn vệ sinh thực phẩm; ngăn chặn các công trình “sai lầm thế kỷ” tương tự như thủy điện An Khê-Ka Nak; kiên quyết không cho phép xây dựng nhà máy chế biến cồn trên địa bàn thị xã An Khê; giải quyết các vấn đề bất cập hậu thủy điện An Khê-Ka Nak, trả dòng chảy lại cho sông Ba…

Nhóm phóng viên