"Hoạt động thông tin, tuyên truyền bầu cử diễn ra sôi động"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- L.T.S: Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn đồng chí LÊ PHAN LƯƠNG-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Trưởng Tiểu ban công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử tỉnh xung quanh công tác thông tin tuyên truyền cho cuộc bầu cử.

 

* P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh?

- Đồng chí LÊ PHAN LƯƠNG: Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử nên sau khi được thành lập, ngày 14-3-2016, Tiểu ban công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử của tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/TBTTTT về công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-Cơ quan Thường trực Tiểu ban công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử tỉnh đã tham mưu ban hành các hướng dẫn, kế hoạch chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói, hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp diễn ra sôi động, đặc biệt trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên của các tổ chức đảng, đoàn thể; qua hoạt động thông tin cổ động, qua hoạt động của các tổ chức giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội; qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn, phát hành 9.800 quyển đặc san Tư tưởng-Văn hóa Gia Lai, 6.000 bản tin sinh hoạt nhân dân, nội dung tập trung thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, gửi đến các chi bộ, các thôn, làng, tổ dân phố trong toàn tỉnh. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc dựng 900 m2 pa nô cổ động trực quan, 6.000 câu khẩu hiệu, cờ bướm, biên soạn nội dung bài cổ động và in 17 đĩa CD, 54 mẫu tranh cổ động bầu cử. Sở Tư pháp biên soạn, phát hành 2.020 quyển sổ tay bằng 3 thứ tiếng (Việt-Jrai-Bahnar) hỏi-đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh in 1.800 tranh cổ động về bầu cử để tuyên truyền tại các điểm bỏ phiếu. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục “Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”, đã phát và đăng tải hàng trăm tin, bài, phóng sự tuyên truyền các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử, hoạt động của đoàn đại biểu HĐND các cấp; đăng tải kịp thời chương trình hành động của 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV cũng như các buổi tiếp xúc, vận động bầu cử của các ứng cử viên…

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; nắm được những nội dung cơ bản các văn bản pháp luật về bầu cử như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; nắm được quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử… tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về công tác bầu cử, góp phần đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hoạt động chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện, phê phán, đấu tranh, xử lý với các hành vi vi phạm dân chủ, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân…

* P.V: Định hướng thông tin, tuyên truyền sau bầu cử như thế nào, thưa đồng chí?

- Đồng chí LÊ PHAN LƯƠNG: Ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 kết thúc, các tổ chức phụ trách bầu cử khẩn trương tiến hành kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử, tổng kết cuộc bầu cử để báo cáo cơ quan có thẩm quyền và công bố danh sách những người trúng cử, xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND theo quy định. Vì vậy, các lực lượng tuyên truyền cần tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 gắn với công tác thi đua khen thưởng; tuyên truyền, giới thiệu về những kinh nghiệm của các đơn vị, cơ sở khắc phục khó khăn, chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử và tiến hành bầu cử đạt kết quả cao; tuyên truyền biểu dương các địa phương, đơn vị triển khai tổ chức tốt công tác bầu cử...

* P.V: Xin cảm ơn đồng chí.

Nguyễn Dung (thực hiện)