Gia Lai: Người trúng cử đại biểu Quốc hội có tỷ lệ phiếu cao nhất là 86,18%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban BC tỉnh Gia Lai-Dương Văn Trang vừa ký báo cáo sơ bộ gửi Hội đồng BC Quốc gia, về tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử (BC) đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021.
 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Theo đó, cuộc BC tại Gia Lai đã thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội toàn dân. Cử tri đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân tham gia BC. Cuộc BC diễn ra từ 5 giờ 30 phút ngày 22-5 và kết thúc vào lúc 19 giờ cùng ngày. Trên địa bàn tỉnh có 1.615 tổ BC, tỷ lệ cử đi tri tham gia bỏ phiếu BC đạt trên 99 % so với tổng số cử tri ghi trong danh sách.  

Kết quả sơ bộ cuộc BC, tại Gia Lai đã bầu ra 7 đại biểu Quốc hội khóa XIV trong tổng số 13 ứng cử viên. Đại biểu trúng cử có tỷ lệ phiếu cao nhất là 86,18%, đại biểu có tỷ lệ trúng cử thấp nhất là 67,69%. Về BC đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021, đã có 80 đại biểu HĐND tỉnh trúng cử trong tổng số 132 ứng cử viên. Về thành phần cơ cấu trong số đại biểu trúng cử, tỷ lệ nữ chiếm 28,75%, ngoài Đảng chiếm 5%, trẻ dưới 35 tuổi chiếm 7,5%, dân tộc thiểu số chiếm 30%, đại biểu tái cử 35%, tôn giáo 8,57%...

Kết quả sơ bộ BC đại biểu HĐND cấp huyện, tất cả 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã bầu ra 606 đại biểu HĐND cấp huyên nhiệm kỳ 2016-2021. Trong số đại biểu trúng cử, tỷ lệ nữ chiếm 27,56%, ngoài Đảng 7,1%, trẻ dưới 35 tuổi chiếm 21,12%, dân tộc thiểu số chiếm 34,82%, đại biểu tái cử 38,45%, tôn giáo 3,3%...

Bên cạnh đó, về kết quả sơ bộ BC đại biểu HĐND cấp xã, tại 222 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh đã bầu ra 5.985 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021. Về cơ cấu đại biểu trúng cử, tỷ lệ nữ chiếm 26,91%, ngoài Đảng 23,53%, trẻ dưới 35 tuổi chiếm 35,87%, dân tộc thiểu số chiếm 40,27%, đại biểu tái cử 45,31%, tôn giáo 5,88%...

 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Báo cáo sơ bộ cũng cho biết, trong cuộc BC này, tại Gia Lai không có đơn vị BC và khu vực bỏ phiếu phải tiến hành BC lại, BC thêm. Đồng thời, không có số đơn vị BC và khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả do vi phạm phát luật nghiêm trọng.

Thanh Nhật