Nhiều hoạt động chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã An Khê tổ chức tuyên truyền sâu rộng vai trò, ý nghĩa của quá trình 85 năm trưởng thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam đến đảng viên và nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo các xã phường tổ chức các sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, văn nghệ-thể thao và xây dựng các cụm Pano, băng rôn ở khu vực trung tâm, các trường học để chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng và long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm nhăm ôn lại truyền thống 85 năm trưởng thành và phát triển của Đảng.
 

Thị xã An Khê treo các băng rôn tại các khu trung tâm, nơi có đông dân cư để tuyên truyền 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Hồng Thương
Thị xã An Khê treo các băng rôn tại các khu trung tâm, nơi có đông dân cư để tuyên truyền 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Hồng Thương

* Huyện Đak Pơ khẩn trương chỉnh trang đô thị để chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón xuân Ất mùi năm 2015. Đồng thời, tổ chức tọa đàm ôn lại chặng đường 85 năm trưởng thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức gặp mặt các vị nguyên là ủy viên ban thường vụ huyện ủy để báo cáo tình hình phát triển kinh tế, chính trị trên địa bàn; trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên 30, 40, và 50 tuổi đảng.

* Cùng với việc tổ chức tọa đàm ôn lại truyền thống 85 năm ngày thành lập Đảng, Huyện ủy Kông Chro tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng nhằm biểu dương các đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2014. Bên cạnh đó, tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch 40-KH/HU ngày 25-11-2013 của Ban Thường vụ huyện ủy về triển khai các giải pháp hạn chế nạn tự tử trong nhân dân nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

 

Cán bộ và nhân dân huyện Kbang đóng góp tiền xây dựng cổng chào để chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Ất mùi 2015. Ảnh: Hồng Thương
Cán bộ và nhân dân huyện Kbang đóng góp tiền xây dựng cổng chào để chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất mùi 2015. Ảnh: Hồng Thương

* Huyện ủy Kbang tổ chức tọa đàm, trao huy hiệu đảng cho các đảng viên 30, 40, 50 tuổi Đảng; gặp mặt các cụ là nguyên Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn huyện để báo cáo kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị của huyện năm 2014. Đồng thời, khẩn trương lấy ý kiến tham gia văn kiện đại hội Đảng bộ lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015-2020; hoàn thành việc xét duyệt nội dung nhân sự đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Đảng đã cho ta mùa Xuân!

Đảng đã cho ta mùa Xuân!

“Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới“, “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng“ là những khẩu hiệu chỉ đạo hành động rất đỗi thân thương, gần gũi, cô đọng nhất tình cảm và ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ và người dân Việt Nam mỗi độ Tết đến Xuân về.
Đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên

Đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên

(GLO)- Chúng tôi đến xã Phú Cần (huyện Krông Pa) vào một ngày cuối năm 2014, qua lời giới thiệu của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Như Trình. Đang là thời gian cao điểm cho việc tổng kết cuối năm và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nên các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã đều có mặt ở trụ sở.
85 năm tiên phong mở đường trong lịch sử dân tộc và thế giới

85 năm tiên phong mở đường trong lịch sử dân tộc và thế giới

Cách đây hơn 150 năm, dân tộc ta bước vào thân phận thuộc địa. Hàng loạt phong trào đấu tranh yêu nước và giải phóng dân tộc đã diễn ra sôi động trên mảnh đất Việt Nam dưới ngọn cờ tụ nghĩa của các sĩ phu phong kiến yêu nước, các lãnh tụ nông dân, hoặc những người con ưu tú của tầng lớp trí thức tiểu tư sản và tư sản dân tộc...
Bí thư Thiêm gương mẫu làm theo lời Bác Hồ dạy

Bí thư Thiêm gương mẫu làm theo lời Bác Hồ dạy

(GLO)- Đồng chí Nguyễn Đôn Thiêm-Bí thư chi bộ 8 rất gương mẫu thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các cấp ủy Đảng đã biểu dương và trao tặng nhiều giấy khen. Nhiều người trong phường Trà Bá thường gọi đồng chí là Bí thư Thiêm làm theo lời Bác Hồ...“-Phó Bí thư Đảng ủy phường Trà Bá, TP. Pleiku-bà Mai Thị Lựu vui vẻ cho chúng tôi biết.